Kết quả tìm kiếm cho "Quân đội miền Đông Libya"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 71
Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X cùng ngày, Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU đã lên án tình trạng bạo lực gần đây ở Tripoli, đồng thời kêu gọi "ngừng bắn vô điều kiện và vĩnh viễn."
Ngày 19/5, Bộ Nội vụ Libya cho biết đã phát hiện ít nhất 58 thi thể không rõ danh tính trong nhà xác tại Bệnh viện Abu Salim ở thủ đô Tripoli, do lực lượng dân quân có tên gọi Nhóm Hỗ trợ ổn định (SSA), kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/4, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết số lượng người tị nạn và người phải di dời trong nước (IDPs) ở vùng Sừng châu Phi đã lên tới 24,5 triệu người vào cuối tháng 3 vừa qua.
Ngày 1/3, hàng triệu tín đồ Hồi giáo tại các quốc gia Trung Đông-Bắc Phi, bao gồm Ai Cập, Libya, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Jordan, Oman, Bahrain, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria..., bắt đầu đón tháng nhịn ăn Ramadan năm 2025 với các sinh hoạt tôn giáo và nghi lễ linh thiêng của người Hồi giáo.
Liên hợp quốc (LHQ) quan ngại về các cuộc không kích liên tục qua Đường Xanh phân định giới tuyến giữa Liban và Israel, đồng thời Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án mạnh mẽ những động thái quân sự khiến dân thường thiệt mạng.
Ngày 11/9, Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tái khẳng định sẵn sàng thực thi thỏa thuận ngừng bắn dựa trên đề xuất của Mỹ, bác bỏ mọi điều kiện mới do bất kỳ bên nào đưa ra.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo sẽ thảo luận với các phe phái của Libya về cách thức hỗ trợ các nỗ lực của Libya và cộng đồng quốc tế nhằm tái khởi động tiến trình chính trị.
Một quan chức cấp cao Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng nhiều khu vực rộng lớn của Sahel có thể nằm dưới sự kiểm soát của nhóm thánh chiến khủng bố này.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 9/8 đã kêu gọi các bên tại Libya kiềm chế sau khi Chính phủ Thống nhất Quốc gia Lybia (GNU) có trụ sở tại Tripoli đặt các lực lượng của GNU trong tình trạng báo động cao để đề phòng một cuộc tấn công của các lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar ở miền Đông Libya.
Ngày 26/3, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 63.285 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu trong giai đoạn 2014 - 2023.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh, nhưng cảnh báo tác động ngày càng tăng của hiện tượng khí hậu El Nino có nguy cơ thiết lập kỷ lục nhiệt độ mới trong năm 2024. Thông tin của WMO là lời cảnh tỉnh đối với những hoạt động xâm hại môi trường đang làm “Mẹ thiên nhiên” nổi giận.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhật báo Les Echos dẫn nhận định của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh. Nhưng ảnh hưởng liên tục của hiện tượng khí hậu El Nino trong nửa đầu năm 2024 sẽ có nguy cơ lập kỷ lục nhiệt độ mới trong năm nay.